Lời khai rùng mình của hung thủ bắn người Trung Quốc

Hung thủ FENG LONG CHUN.
Hung thủ FENG LONG CHUN.
TPO - Hung thủ từ Trung Quốc qua Thái Lan, mua súng tại đây sau đó sang Campuchia, nhập cảnh vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch ở Mộc Bài (Tây Ninh).

"Sau đó, hung thủ rồi đón ô tô ra thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) mua xe máy, chạy ra Đà Nẵng, ngủ lại trên đỉnh đèo Hải Vân một đêm để gây án…” – Đại tá Lê Văn Tam – G.Đ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết tại buổi họp báo công bố vụ án bắn người Trung Quốc vào chiều nay (30/12).

Theo Đại tá Lê Văn Tam, hung thủ tên là Feng Long Chun (A Lãng) ra đầu thú vào ngày 27/12 tại cửa khẩu Mộc Bài – Tây Ninh. Đây là kết quả sau hơn 1 tháng điều tra thu thập chứng cứ, khởi tố vụ án của cơ quan Cảnh sát điều tra công an TP Đà Nẵng.

“Theo lời khai ban đầu, hung thủ cho biết do mâu thuẫn làm ăn với nạn nhân. Cụ thể, cả hai cùng ra vào Việt Nam làm du lịch, sau đó kinh doanh sim card điện thoại trên mạng. Hung thủ cho rằng nạn nhân Li Mu Zi đã khai báo với cơ quan chức năng Trung Quốc, chặn đường làm ăn kinh doanh sim card trên mạng của anh ta nên nảy sinh thù hận, muốn giết người”.

Công an Đà Nẵng cho biết, sau khi gây án, Feng Long Chun rất tinh vi chạy trốn từ Đà Nẵng vào TP Hồ Chí Minh, theo đường tiểu ngạch trốn sang Campuchia.

Chi tiết vụ án mời độc giả đón đọc trên Báo Tiền phong số ngày mai, 31/12.

MỚI - NÓNG