Lời khai rùng mình của kẻ đâm chết nữ sinh trong quán karaoke

Đối tượng Hảo tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa.
Đối tượng Hảo tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa.
TPO - Hảo nghi ngờ bạn gái “bắt cá hai tay” nên khi hát karaoke, hai người xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau. Khi bạn gái bỏ xuống tầng 1 định ra về thì Hảo đuổi theo rút dao sát hại.

Vào lúc 16h ngày 22/9 tại quán karaoke Hải Quỳnh (phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa), đã xảy ra một án mạng kinh hoàng. Nạn nhân được xác định là Dương Thị Hồng N. (SN 1993, ở phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa)-sinh viên Trường ĐH Hồng Đức.

Ngay trong đêm, Công an TP.Thanh Hóa đã bắt được nghi phạm sát hại chị N. Hung thủ tên là Nguyễn Hữu Hảo (SN 1991, ở xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa).

Tại cơ quan điều tra, Hảo đã khai nhận hành vi phạm tội. Theo đó, đối tượng này và N. yêu nhau hơn 1 năm nay. Thời gian gần đây, Hảo nghi ngờ N. “bắt cá 2 tay”, phản bội mình.

Trưa 22/9, Hảo rủ N. đi ăn và hát karaoke. Trong lúc hát, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau. Chị N. bỏ xuống tầng 1 định ra về. Thấy vậy, Hảo liền đuổi theo và rút dao đâm nhiều nhát vào chị N. rồi lên xe máy bỏ chạy.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

MỚI - NÓNG