Lời khai tên cướp máu lạnh đâm xuyên tim tài xế taxi

Đối tượng Nguyễn Xuân Lĩnh tại Cơ quan điều tra
Đối tượng Nguyễn Xuân Lĩnh tại Cơ quan điều tra
Sau khi sát hại tài xế taxi bằng nhiều nhát dao, Lĩnh nhảy lên xe taxi lái về thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) thì xe bị nổ lốp. Lĩnh đã vứt xe lại bên đường, lấy một số tài sản trên xe rồi bỏ trốn...

Vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng này vừa được Cơ quan điều tra (PC45) Công an tỉnh Hà Tĩnh cung cấp thông tin cho PV vào sáng 18/1.

Theo Cơ quan điều tra, sau khi vụ án mạng xảy ra, lực lượng Công an huyện Đức Thọ, Công an thị xã Hồng Lĩnh cùng với Phòng PC45 đã vào cuộc và tìm ra, bắt giữ nghi phạm là Nguyễn Xuân Lĩnh (SN 1988, trú tại thôn Bình Lý, xã Thạch Bình, TP.Hà Tĩnh), đưa về điều tra xét hỏi.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Lĩnh rất lì lợm, ngoan cố và chỉ khai rằng do bị say rượu nên tối 13/1 đón ô tô đi từ nhà ra TP.Vinh (Nghệ An), sau đó đón xe ôm về Hà Tĩnh thì bị ngã bất tỉnh cho đến khi bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ. Lĩnh khăng khăng nói không nhớ gì.

Tuy nhiên, Lĩnh có nhiều nghi vấn và có biểu hiện “ngáo đá”. Cơ quan điều tra đã thu thập chứng cứ, sau 3 ngày đấu tranh (ngày 17/1), Nguyễn Xuân Lĩnh mới chịu cúi đầu nhận tội.

Lời khai tên cướp máu lạnh đâm xuyên tim tài xế taxi ảnh 1

Sau khi chiếc xe taxi bị nổ lốp, Lĩnh liền bỏ lại tại thị xã Hồng Lĩnh.

Lĩnh khai nhận: Do cần tiền sử dụng cá nhân nên đã nảy sinh ý định cướp tiền của lái xe taxi. Khoảng 21h30 tối 13/1, Lĩnh mang theo 1 con dao nhọn dài 25cm để trong người, 1 chiếc túi xách, đón xe ô tô đi từ nhà ra khu vực vòng xuyến Khách sạn Phương Đông, TP.Vinh rồi bắt xe taxi BKS: 37A-148.92 do tài xế Nguyễn Anh Tuấn (SN 1977, ở phường Trung Đô, TP.Vinh) điều khiển.

Sau khi lên xe, Lĩnh yêu cầu tài xế taxi chở về huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Khi đi đến xã Trung Lễ (Đức Thọ), lợi dụng đêm tối vắng người qua lại, Lĩnh yêu cầu tài xế dừng xe rồi bất ngờ rút dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân. Giằng co được một lúc thì tài xế Tuấn bỏ chạy, tuy nhiên nạn nhân gục chết sau đó vì bị một vết đâm xuyên tim.

Lĩnh điều khiển chiếc xe taxi quay về thị xã Hồng Lĩnh. Khi đi đến phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh thì bị nổ lốp nên Lĩnh tấp xe vào khu vực nhà dân, lục lọi lấy một số tài sản (máy tính bảng, tiền... của tài xế Tuấn để trên xe) rồi bỏ đi về hướng TP.Hà Tĩnh.

Mặc dù rất cẩn thận xóa dấu vết, vứt bỏ áo dính máu, nhưng ngay sau đó Lĩnh đã bị bắt giữ tại địa bàn xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) - cách nơi đối tượng vứt xe lại chừng vài trăm mét.

Được biết, Lĩnh từng có một tiền án về tội “Cướp tài sản”.

Ngày 18/1, Cơ quan điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Xuân Lĩnh về tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Theo Theo Dân Việt
MỚI - NÓNG