Long An: Kỷ luật 6 cán bộ, chiến sĩ công an

Long An: Kỷ luật 6 cán bộ, chiến sĩ công an
TP - Công an tỉnh Long An vừa có quyết định kỷ luật giáng cấp từ Đại úy xuống Thượng úy đối với Nguyễn Văn Nồng; hạ bậc lương đối với Đại úy Nguyễn Văn Giúp;

Kỷ luật khiển trách Trung tá Phạm Văn Minh, Hạ sĩ Võ Minh Tâm, Thượng sĩ Trần Thanh Hùng, Thiếu tá Nguyễn Văn Riếp và đề nghị Bộ Công an kỷ luật Trung tá Nguyễn Văn Tia, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy.

Trong tháng 7/2006, Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an Long An được Bộ Công an cấp 2 chiếc xe chữa cháy để sử dụng. Trong khi xe chưa được kiểm định để cấp giấy phép lưu hành thì Trung tá Phạm Văn Minh, Phó phòng phân công tài xế Giúp mang xe đi công tác (đi cùng xe có Thượng sĩ Trần Thanh Hùng, hạ sĩ Võ Minh Tâm), trên đường gây ra tai nạn giao thông làm lật xe, hư hỏng gần như hoàn toàn.

Riêng thiếu tá Riếp được phân công đi xác minh trường hợp vi phạm đạo đức đối với đại úy Nồng nhưng ông Riếp cố tình bao che, báo cáo sai sự thật.  

MỚI - NÓNG