Lót tiền để được vào biên chế

Lót tiền để được vào biên chế
TP - Đoàn kiểm tra của Huyện ủy Phù Mỹ (Bình Định) vừa có kết luận về những sai phạm tại Trung tâm Y tế huyện, liên quan đến việc điều động cán bộ, thu chi tài chính của lãnh đạo, đòi tiền chạy vào biên chế...

Theo đó, trong số 12 người xin xét vào biên chế (các năm 2008-2009) mà đoàn kiểm tra làm việc, thì có 8 người thừa nhận đã đưa tiền cho ông Võ Thành Tấn, Trưởng phòng tổ chức để chạy. Hai đợt xét tuyển, ông Tấn đã nhận tổng cộng 76 triệu đồng, hiện đã trả lại 25 triệu đồng.

Ngoài ra, BS Đỗ Văn Hoàng, Giám đốc Trung tâm có dấu hiệu sai trái trong hàng loạt quyết định điều động cán bộ, hợp đồng mua bán thiết bị, kế hoạch tiêm phòng, thu chi tài chính..., khiến nhiều cán bộ, bác sỹ giỏi bị điều động trái chuyên môn dẫn đến bỏ việc, chất lượng khám chữa bệnh ngày càng xuống cấp.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG