Lột trần cựu nhân viên để đánh đập

Lột trần cựu nhân viên để đánh đập
TPO - Ngày 13-12, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, tạm giữ hình sự sáu đối tượng trong vụ bắt giữ người trái pháp luật, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản tại quán Tre Place (Phú Thượng, Hà Nội).

Ngày 12-12, nhận tin báo về việc có ba đối tượng đánh đập một người đàn ông bị trói, trên người chỉ mặc chiếc quần lót tại vườn sau của nhà hàng Bến Bạc, đoạn sát bờ sông Hồng thuộc phường Phú Thượng, Công an quận Tây Hồ triển khai lực lượng tới hiện trường, giải cứu “con tin”, bắt giữ các đối tượng.

Theo điều tra ban đầu, tháng 6-2011, anh Phạm Tấn Hùng (SN 1969, quê Khánh Hoà, tạm trú quận Long Biên, Hà Nội) làm việc tại quán ăn Tre Place, số 142 An Dương Vương). Do mâu thuẫn trong quá trình làm việc với Nguyễn Thị Ngân (SN 1977, chủ quán ăn Tre Place) nên anh Hùng bị đuổi việc. Thời gian qua, giữa anh Hùng và Ngân vẫn gọi điện và nhắn tin nhắn nói xấu nhau...

Đến chiều 12-12, anh Hùng đến quán Tre Place đòi lại chiếc điện thoại Nokia E71 bị hai nhân viên của quán là Lê Văn Dân (SN 1989, quê Thanh Hoá) và Lê Anh Tuấn (SN 1979, ở Hà Nội) cưỡng đoạt trên đường ngày hôm trước…

Vừa đến nơi, anh Hùng bị Ngân cùng một số nhân viên của quán bắt giữ, khống chế, để bà chủ dùng chân, tay và roi đánh anh Hùng.

Một lúc sau, thấy có khách đến quán ăn, Ngân chỉ đạo nhân viên trói, đưa anh Hùng lên ô tô chở ra khu vực vườn nhà hàng Bến Bạc để tiếp tục đánh đập...

Theo Viết
MỚI - NÓNG