Lột trần hai cháu bé bêu khắp làng

Lột trần hai cháu bé bêu khắp làng
TP - Chúc đã dùng dây xích chó xích hai cháu Nguyễn Tùng L (SN 1991) và Ngô Quý D. (SN 1992) vào nhau, sau đó bắt mỗi cháu ngậm một đoạn mía ở mồm rồi dong đi trên đường làng trong tư thế trần truồng...

Công an huyện Hiệp Hoà vừa quyết định khởi tố, bắt tạm giam Ngô Văn Chúc (SN 1957), trú tại thôn Vọng Giang (Mai Đình, Hiệp Hòa, Bắc Giang).

Trước đó, Chúc đã dùng dây xích chó xích hai cháu Nguyễn Tùng L (SN 1991) và Ngô Quý D. (SN 1992) vào nhau, sau đó bắt mỗi cháu ngậm một đoạn mía ở mồm rồi dong đi trên đường làng trong tư thế trần truồng...

Nguyên nhân, chiều ngày 4/9/2006 hai cháu L và D bơi qua sông Cầu vào vườn mía ven sông của nhà Chúc để bẻ trộm mía. Khi đang bẻ mía trộm thì bị Chúc phát hiện và bắt được, lôi về nhà Chúc và hành xử một cách vô lương tâm đối với các cháu.

MỚI - NÓNG