Lừa bán bạn sang biên giới, lĩnh án 5 năm tù

Lừa bán bạn sang biên giới, lĩnh án 5 năm tù
Ngày 22/8, tòa án ND tỉnh LS đã đưa vụ án “mua bán phụ nữ” ra xét xử và tuyên phạt Hoàng Thanh Phương, sinh năm 1982, trú quán tại Tú Xuyên, Văn Quan-LS 5 năm tù.

Đồng thời buộc bị cáo phải bồi thường danh dự, nhân phẩm, sức khỏe cho nạn nhân là chị: Vi Thị H, sinh năm 1982 cùng quê Văn Quan với số tiền 4 triệu 500 ngàn đồng.

Do là người cùng quê, hơn nữa đã có “người dắt mối” nên tháng 9/2004, Phương đã rủ H sang TQ chơi. Tại đây, Phương cùng một số người VN làm ăn, sinh sống ở TQ bí mật bán H cho một ổ chứa với giá 20 triệu đồng.

Đến giữa tháng 1/2005, H được cơ quan chức năng TQ giải cứu. Khi về đến nhà, H  đã làm đơn tố cáo Phương...

Điều đáng nói là, sau khi bán được H thì Phương cũng bị bọn buôn người ở TQ không cho về và bán vào một ổ chứa, do thông thuộc địa bàn và biết tiếng Thổ nên Phương trốn thoát. 

MỚI - NÓNG