Lừa bán chung cư hay chỉ vay lãi?

Lừa bán chung cư hay chỉ vay lãi?
TP - Bản hợp đồng góp vốn mua căn hộ chung cư được coi là cơ sở để khởi tố vụ án, song đến khi xét xử, tòa phát hiện tài liệu trên không có trong hồ sơ.

Cho rằng vụ án có dấu hiệu hình sự hoá quan hệ dân sự, vị thẩm phán chủ tọa đã tuyên trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.

TAND TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bà Dương Thị Hường (SN 1965, ở phường Thượng Đình, Thanh Xuân) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà Hường nguyên là Giám đốc Cty Chế biến xuất nhập khẩu nông lâm sản Trường Sinh (trụ sở ở xã Yên Thường, huyện Gia Lâm). Theo cáo trạng, tháng 10-2009, bị cáo đã làm giả hợp đồng góp vốn đầu tư và quyền mua căn hộ dự án toà nhà chung cư TINCOM Pháp Vân, qua đó chiếm đoạt hơn 3,7 tỷ đồng của các bị hại.

Theo cơ quan điều tra, chị Phan Thu Hà (ở quận Ba Đình) có quen biết với Hường. Tháng 10-2009, Hường nói với chị Hà rằng Cty của mình có góp vốn với Cty CP Đầu tư và Thương mại Thăng Long (chủ dự án TINCOM Pháp Vân), nên có quyền mua lại nhiều căn hộ tại dự án này. Thấy thuận lợi, chị Hà nhờ anh Hoàng Ngọc Hùng đến tìm hiểu. Đến Cty của Hường, anh Hùng quả quyết đã được mục sở thị bản “Hợp đồng góp vốn đầu tư và quyền mua căn hộ giữa Cty Trường Sinh và Cty CP đầu tư và Thương mại Thăng Long”. Sau đó, Hường và chị Hà - anh Hùng ký 2 bản hợp đồng góp vốn đầu tư và quyền mua 2 căn hộ, với giá hơn 1,8 tỷ đồng/căn.

Tuy nhiên, điều bất thường là, giữa chị Hà - anh Hùng với bị cáo Dương Thị Hường chỉ có mối quan hệ quen biết qua loa, song cả 2 bị hại đều khai, khi giao tiền cho Hường 2 bên không hề viết giấy biên nhận. Trong hồ sơ vụ án, cơ quan tố tụng cũng không tìm thấy bản hợp đồng góp vốn giữa Cty Trường Sinh và Cty Thăng Long.

Về phần mình, bị cáo Hường liên tục kêu oan và cho rằng, thực chất, giữa Hường và người nhà của các bị hại có mối quan hệ làm ăn và vay tiền của nhau. Trước khi bị bắt, Hường chỉ vay hơn 1 tỷ đồng, nhưng do tính cả lãi 4.000 đồng/ ngày/ triệu nên có thể số tiền được đẩy lên hơn 3,7 tỷ đồng.

Với các dấu hiệu bất thường trên, chủ toạ - thẩm phán Ngô Tiến Phong đã hoãn toà, trả hồ sơ yêu cầu Viện kiểm sát điều tra bổ sung, trong đó nhấn mạnh đến yêu cầu phải thu giữ được bản hợp đồng góp vốn kể trên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.