Lừa bạn cùng phòng trọ đi chơi để đánh cắp tài sản

TPO - Công an phường Minh Khai (Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) vừa cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng Nguyễn Văn Tiệp (SN 1989) và Nguyễn Văn Lý (SN 1995), cùng trú tại Diễn Trung, Diễn Châu, Nghệ An, để làm rõ vụ trộm cắp tài sản.

Tại trụ sở công an, hai đối tượng khai nhận: Do thiếu tiền tiêu sài, khoảng 11h ngày 8/10/2014, Nguyễn Văn Tiệp và Nguyễn Văn Lý hẹn gặp nhau đi ăn trưa, rồi Lý chủ động bàn bạc với Tiệp trộm cắp tài sản của anh Nguyễn Văn Hải - bạn cùng phòng trọ với Lý tại 50B ngách 66 ngõ Hòa Bình 7, phố Minh Khai, phường Minh Khai.

Lý và Tiệp thống nhất đi đánh chìa khóa phòng trọ, sau đó đưa cho Tiệp. Lý rủ anh Hải đi chơi để Tiệp dùng chìa khóa mở cửa phòng vào lấy tài sản của anh Hải. Số tài sản lấy được sẽ chia làm 3 phần, Tiệp được hai phần, Lý một phần.

Sau khi thống nhất, Lý và Tiệp cùng nhau đến đường Lĩnh Nam đánh chìa khóa. Đến khoảng 19h30 cùng ngày, Lý rủ anh Hải đến Trung tâm thương mại Times City chơi, rồi điện thoại cho Tiệp đến trộm cắp tài sản. 

Tiệp lấy được một máy vi tính xách tay nhãn hiệu Asus và ví da bên trong có 1.042.000 đồng là tài sản của anh Hải.

Đến khoảng 20h15 cùng ngày, khi đang cùng Lý chơi ở Trung tâm thương mại Times City, anh Hải nhận được điện thoại của anh Thái Minh Đảng (chủ phòng trọ) thông báo. Anh Hải lập tức đến công an phường trình báo‎.

Biết tin anh Hải trình báo về việc mất trộm tài sản, Lý và Tiệp liền đến công an phường đầu thú.

Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc trên‎.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.