Lừa bán điện thoại để cướp tài sản

Thấy chiếc điện thoại không giống với quảng cáo trên mạng, anh Lâm từ chối mua liền bị kẻ giao bán cùng 10 người khác ập đến khống chế cướp 5 triệu đồng.

Công an quận Gò Vấp, TP.HCM cho biết đang điều tra truy xét một băng nhóm chuyên rao bán điện thoại qua mạng rồi hẹn “con mồi” đến quán cà phê giao dịch để cướp tài sản. Bước đầu xác định nhóm này có 11 nghi can.

Theo thông tin ban đầu, anh Nguyễn Ngọc Lâm (21 tuổi, quê Lâm Đồng) tìm hiểu trên mạng để mua điện thoại, sau đó được một thanh niên hẹn gặp để trao đổi mua bán. Địa điểm mà thanh niên này hẹn giao dịch là tại một quán cà phê thuộc phường 15 (quận Gò Vấp).

Chiều 8/12, khi anh Lâm đến quán cà phê theo hẹn thì có một thanh niên đến gặp, đưa điện thoại cho anh xem. Tuy nhiên, khi xem điện thoại anh Lâm thấy không giống như quảng cáo trên mạng nên không đồng ý mua. Bất ngờ anh bị thanh niên này cùng 10 người khác phục sẵn ở quán đã dùng dao gí vào người khống chế, lục soát lấy của anh 5 triệu đồng rồi tẩu thoát.

* Tên nạn nhân đã thay đổi 

Theo H.Tuyết

Theo Báo Pháp Luật TP.HCM
MỚI - NÓNG