Lừa bán dược liệu quý hơn 26 triệu đồng/thang

Đối tượng Hoàng Thị Sáng và tang vật
Đối tượng Hoàng Thị Sáng và tang vật
TP - Ngày 15/3, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết vừa khám phá thành công ổ nhóm lừa đảo bán dược liệu giả với giá cắt cổ cho các bệnh nhân mắc bệnh nan y, hiểm nghèo.

Trước đó, Công an quận Hoàn Kiếm bắt quả tang Hoàng Thị Sáng (SN 1975, trú tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đang có hành vi lừa bán “thuốc quý” để chữa bệnh U xơ tử cung cho một nữ bệnh nhân với giá hơn 26 triệu đồng. 

Qua khai thác, Sáng khai nhận đã bàn bạc với 4 đối tượng khác mua cây thuốc nam dạng gỗ thái lát mỏng phơi khô loại rẻ tiền để giả làm thuốc quý chữa bách bệnh, rồi mang đến khu vực bệnh viện K (ngã tư Hai Bà Trưng – Quán Sứ) chào hàng.

Cũng theo lời khai của Sáng, thang thuốc “quý” mà đối tượng lừa bán cho chị H. thực chất là cây đỗ trọng phơi khô, mua của một người bán hàng rong ở chợ Thanh Xuyên, thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên với giá 130 nghìn đồng.

MỚI - NÓNG