Lừa bạn hàng, 'lái lúa' chiếm đoạt 175 triệu đồng

Nguyễn Minh Hiếu tại cơ quan điều tra.
Nguyễn Minh Hiếu tại cơ quan điều tra.
Do buôn bán với các chủ ghe gạo khác bị lỗ, Hiếu dùng phiếu xuất hàng giả để bán gạo cho chị Loan, chiếm đoạt số tiền 175 triệu đồng.

Ngày 25/2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, vừa thực hiện lệnh bắt tạm giữ đối với Nguyễn Minh Hiếu (48 tuổi, ngụ xã Tân Dương, huyện Lai Vung) để làm rõ về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kết quả xác minh ban đầu, giữa Hiếu và chị Trần Thị Loan (35 tuổi, ngụ cùng địa phương) có mối quan hệ buôn bán qua lại. Lợi dụng điều này, sáng 22/2, tại ấp Hưng Lợi Đông (xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò), Hiếu dùng phiếu xuất hàng giả để bán gạo cho chị Loan, chiếm đoạt số tiền 175 triệu đồng. Khi phát hiện sự việc, chị Loan đã trình báo cơ quan Công an.

Qua làm việc, Hiếu thừa nhận số tiền chiếm đoạt của chị Loan được dùng vào việc bù trả lại số tiền cho các chủ ghe gạo khác trước đó đã giao dịch mua bán lỗ. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Công An Nhân Dân
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.