Lừa bán nhà dự án, chiếm đoạt 16 tỷ đồng

Lừa bán nhà dự án, chiếm đoạt 16 tỷ đồng
TP - Công an Hà Nội vừa bắt khẩn cấp Hà Anh Tuấn (SN 1982, ở Việt Trì, Phú Thọ) về hành vi làm giả giấy tờ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lừa đảo chứng khoán, lĩnh án chung thân
> Bán xe máy qua internet, lừa đảo hàng trăm triệu

Theo CQĐT, Tuấn đã làm giả một số giấy tờ của Tổng Cty HUD và một số đơn vị, để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 16,5 tỷ đồng của các nạn nhân có nhu cầu mua đất dự án ở Vân Canh, huyện Hoài Đức.

Cụ thể, cuối năm 2010, Tuấn khoe với bà T. (ở Hà Nội) rằng có người chú ruột làm lãnh đạo một tổng Cty muốn bán một số căn hộ tại dự án Vân Canh với giá ưu đãi.

Để tạo niềm tin cho nạn nhân, Tuấn cho bà T. xem một loạt giấy tờ giả như: công văn của Cty HUD1 thông báo cho các đơn vị trực thuộc về việc bán suất nhà “đối ngoại”; biên bản thỏa thuận mua bán một số lô đất, nhà; danh sách gần 40 người được mua nhà…

Bà T. đã đặt cọc cho Tuấn 9 tỷ đồng để đặt mua 6 căn hộ. Ngoài ra, Tuấn còn gạ bán nhà, biệt thự chia lô tại dự án trên cho 2 nạn nhân khác, chiếm đoạt tổng cộng hơn 16,5 tỷ đồng của các bị hại.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG