Lừa bán nhà... thuê của người khác

Lừa bán nhà... thuê của người khác
Ngày 24/8, Công an quận Ba Đình, Hà Nội cho biết, CQĐT đang thụ lý một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khá hy hữu: Đối tượng thuê nhà để ở sau đó đã đem bán cho một người khác với trị giá gần 1 tỷ đồng.
Lừa bán nhà... thuê của người khác ảnh 1

 Căn nhà nữ quái Ngọc đã thuê và lừa bán.

Tiếp đó còn lừa lấy luôn một chiếc xe ôtô "trả góp" đã 3 lần được đem bán.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an quận Ba Đình cho biết, căn nhà bị đối tượng lừa đảo thuê rồi mang bán ở số 6, ngõ 241 Kim Mã vốn là tài sản của gia đình bà Mai Thị Ngọc Anh trú trên địa bàn phường Kim Mã (Hà Nội).

Ngày 20/12/2005, bà Ngọc Anh ký hợp đồng cho Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc (28 tuổi), có HKTT tại nhà N4, khu tập thể Bắc Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy thuê căn nhà nói trên.

Cuối tháng 12/2005, Ngọc tìm đến nhà một người quen biết là bà Phạm Thị H., trú tại nhà H7, khu tập thể Bắc Thành Công, quận Ba Đình chơi để hỏi vay tiền. Ngọc cho biết, mình có căn nhà cần bán để lấy tiền đầu tư kinh doanh, nếu bà thấy có nhu cầu thì sẽ bán rẻ cho.

Khi được dẫn đến xem căn nhà tại ngõ 241 Kim Mã, bà H. và người thân rất ưng ý bởi vị trí nằm gần đường lớn, lại ở quận trung tâm. Căn nhà khoảng trên dưới 1 tỷ đồng nhưng Ngọc "ra giá" có 600 triệu đồng.

Đến ngày 31/12/2005, Ngọc viết giấy bán căn nhà này theo hình thức "mua bán trao tay" cho bà H. với giá 600 triệu đồng và nhận số tiền đặt cọc là 178,5 triệu đồng, sẽ làm giấy tờ để sang tên, đổi chủ cho bà H. sau.

Ngày 9/1, Ngọc lại tìm đến nhà bà H. cho biết đang rất cần tiền để làm ăn và "chạy" giấy tờ nhà, đề nghị bà "ứng trước" hoặc cho vay số tiền là 500 triệu đồng. Bà H giao số tiền này cho Ngọc nhưng chưa chuyển đến mà chờ Ngọc làm xong một số giấy tờ sang tên, đổi chủ cho bà.

Sau đó, Ngọc lại đến nhà bà H. xin vay thêm 220 triệu đồng nữa để hoàn tất thủ tục, hồ sơ chuyển nhượng nhằm sớm giao nhà. Tổng số tiền Ngọc lấy của bà H. lúc này đã lên tới gần 1 tỷ đồng.

Hành vi lừa đảo của "nữ quái" Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc chưa dừng lại ở đó. Khi bà H hỏi về việc thủ tục giấy tờ và có ý đòi số tiền Ngọc vay đợt sau cùng thì Ngọc đưa đến nhà bà một chiếc xe ôtô 4 chỗ gạ "bán rẻ" cho bà. Trị giá chiếc xe hơn 400 triệu đồng nhưng cô ta lại chỉ bán cho bà H với giá hơn 100 triệu đồng...

Tổng số tiền mà Ngọc chiếm đoạt của bà H đã lên tới 1.050.000.000 đồng và danh sách các nạn nhân cũng không dừng ở đó

Theo C.Long
Công an Nhân dân

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.