Lừa bán vàng để cướp tiền

Lừa bán vàng để cướp tiền
TP - Để có tiền ăn chơi, Trường gọi điện đến một hiệu vàng để bán vàng và yêu cầu nhân viên mang tiền đến để giao dịch. Trường cho em trai và bạn đứng sẵn trong cầu thang máy với súng điện, bình xịt hơi cay, roi điện rồi điều nhân viên vào để cướp.

Ngày 11/6, Trần Xuân Trường (SN 1980, trú tại TPHCM), sinh viên một trường đại học ở Hà Nội, gọi điện đến một hiệu vàng ở đường Đê La Thành để bán 35 cây vàng. Trường yêu cầu nhân viên  mang tiền đến tòa nhà Licogi 13 ở quận Thanh Xuân để giao dịch.

Khi hai nhân viên tiệm vàng đến nơi, anh ta yêu cầu họ vào thang máy trong đó em trai Trần Xuân Hòa (SN 1984) và bạn học cùng lớp Vũ Thế Quang (SN 1986, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội) đã chờ sẵn.

Lên đến tầng bảy, Hòa, Quang rút súng bắn vào ngực một nhân viên. Do hai nhân viên chống trả quyết liệt, kèm một khẩu súng không nổ nên khi thang máy vừa mở cửa, Quang, Hòa vứt súng lại bỏ chạy.

Hôm qua, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trường 17 năm tù, Quang và Hòa mỗi bị cáo 15 năm tù về tội “cướp tài sản”.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.