Cần Thơ:

Lừa bé gái sang Trung Quốc hiếp dâm rồi đòi tiền chuộc

Đối tượng Dương Thành Thủy tại cơ quan công an.
Đối tượng Dương Thành Thủy tại cơ quan công an.
TPO - Thủy ép cháu Ng cùng đi sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Trong thời gian chờ bán cháu Ng, Thủy nhiều lần dùng vũ lực thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu Ng.

Ngày 15/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, họ đã khởi tố bị can đối với Dương Thành Thủy (SN 1967, ngụ phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra về các hành vi hiếp dâm trẻ em, chiếm đoạt tài sản, mua bán trẻ em.

Theo kết quả điều tra, cuối tháng 8/2014, biết gia đình bà Đặng Thị Huỳnh Sơn (ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) có hoàn cảnh khó khăn, Thủy gạ gẫm gia đình cho cháu Đ.T.H.Ng (SN 1999, cháu gọi bà Sơn bằng dì, sống chung nhà) lên Long Xuyên phụ bán cà phê với mình. Mỗi tháng, Thủy hứa trả cho cháu Ng 2 triệu đồng.

Ngày 23/10/2014, cháu Ng theo Thủy lên TP Long Xuyên. Sau đó, đối tượng này móc nối bán cháu Ng sang Trung Quốc với giá 50 triệu đồng.

Thủy ép cháu Ng cùng đi với mình sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Trong thời gian chờ bán cháu Ng, Thủy nhiều lần dùng vũ lực thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nạn nhân.

Trong thời gian ở Trung Quốc, cháu Ng gọi điện thoại về cho gia đình cầu cứu. Khi gia đình cháu Ng liên lạc, Thủy ra giá 70 triệu đồng để chuộc cháu.

Sau đó, Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ Thủy khi đối tượng này về TP.HCM nhận tiền từ gia đình cháu Ng. Nạn nhân cũng được cơ quan chức năng giải cứu ngay sau đó.

MỚI - NÓNG