Lừa chạy biên chế vào công an, chiếm đoạt 400 triệu đồng

Bị cáo Dậu (trái) và Kim (phải), ra tòa lĩnh án .Ảnh: P.O
Bị cáo Dậu (trái) và Kim (phải), ra tòa lĩnh án .Ảnh: P.O
TPO - Ngày 31/8, TAND tỉnh Cao Bằng xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tuyên phạt hai bị cáo với tổng mức án phạt 27 năm tù

Theo cáo trạng, do cần tiền làm ăn nên các đối tượng Sinh Văn Kim (SN 1961, trú tại xã Khánh Xuân, huyện Bảo Lạc, Cao Bằng), Trần Văn Dậu (SN 1981, trú tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái) đã nhận tiền để lừa xin cho 2 con của Quan Văn Thanh và Nông Văn Đài (đều trú tại xã Hồng Trị, huyện Bảo Lạc) vào biên chế ngành công an; hứa từ 3 - 6 tháng sau nếu không xin được việc sẽ trả lại tiền.

Tin tưởng, các nạn nhân đã đưa cho 2 đối tượng kể trên với tổng số tiền 400 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt tiền, nhóm lừa đảo sử dụng vào mục đích cá nhân.

Hành vi của các bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

HĐXX đã tuyên phạt Sinh Văn Kim Kim 14 năm tù, Trần Văn Dậu 13 năm tù giam.

MỚI - NÓNG