Lừa chơi “họ”, ngồi tù 7 năm

Lừa chơi “họ”, ngồi tù 7 năm
TP - Ngày 23/2, Hoàng Thị Chiến (61 tuổi), trú ở Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội đã bị TAND TP Hà Nội phạt tù 7 năm với tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Từ năm 1995 đến giữa năm 1997, thị Chiến đã cám dỗ hàng chục người ở Gia Lâm góp tiền (tổng cộng gần 350.000.000đ) hằng ngày cho thị để được ăn lãi.

Thị dùng thủ đoạn trả lãi cao rất sòng phẳng vào thời gian đầu, mỗi lần các “con họ” góp tiền thì đều có giấy biên nhận… Nhưng về sau, Hoàng Thị Chiến đã lần khất trả lãi, chiếm đoạt hầu hết số tiền của các “con họ”.

Bị tố cáo, thị đã bỏ trốn vào Lâm Đồng. Trước khi bỏ trốn, thị còn kịp vay “nóng” 40 triệu đồng của một số người quen. Ngày 23/3/2005, Hoàng Thị Chiến bị bắt theo lệnh truy nã.

Toà còn tuyên buộc chủ “họ” Hoàng Thị Chiến phải hoàn trả gần 300 triệu đồng đã chiếm đoạt của những người khác.

MỚI - NÓNG