Lừa đảo cho số đánh đề, chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng

Lừa đảo cho số đánh đề, chiếm đoạt 2,4 tỷ đồng
TP - Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là gọi điện cho nhiều người, cho mỗi người 1-2 số ngẫu nhiên, cam kết nếu họ đánh trúng số phải chia đôi số tiền thưởng, chuyển vào tài khoản ATM cho các đối tượng...

Ngày 6-1, Viện KSND Tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố Dương Minh Phụng và Dương Thanh Tuấn (trú quận Phú Nhuận, TPHCM) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức cho số đánh đề.

Bằng trò lừa đảo trên, các đối tượng chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng của 49 người ở các địa phương.

Phụng và Tuấn bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an bắt quả tang ngày 3-12-2008, khi 2 đối tượng này đang gọi điện cho một số người, tự xưng là cán bộ Cty xổ số, cho họ số để đánh lô đề, hưởng phần trăm giải thưởng.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng này là gọi điện cho nhiều người, cho mỗi người 1-2 số ngẫu nhiên, cam kết nếu họ đánh trúng số phải chia đôi số tiền thưởng, chuyển vào tài khoản ATM cho các đối tượng.

Nếu các nạn nhân đánh trượt, Phụng và Tuấn sẽ tắt điện thoại, lặn không sủi tăm.

Viện KSND Tối cao ủy quyền cho Viện KSND TPHCM thực hành quyền công tố tại phiên toà sơ thẩm. 

MỚI - NÓNG