Lửa đảo hàng tỷ đồng từ việc làm giả giấy tờ thanh lý xe công của VP Chính phủ

Nữ quái Nguyễn Thị Hải tại tòa
Nữ quái Nguyễn Thị Hải tại tòa
TPO - Sau khi lừa được hàng tỷ đồng từ 1 hợp đồng ma mua bán khoáng sản, nữ quái tiếp tục làm giả hợp đồng thanh lý xe công của Văn phòng Chính phủ để lừa đảo.

Chiều 25/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Hải (SN 1978, ở Tây Hồ, Hà Nội) án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Liên quan vụ án, Nguyễn Thành Sơn (SN 1990, ở TP Nam Định) và Trần Văn Bình (SN 1992, ở Yên Bình, Yên Bái) lần lượt lĩnh 30 tháng tù và 15 tháng tù cùng về tội làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, năm 2012, Nguyễn Thị Hải lập Cty khai thác khoáng sản Hải Quang và tiếp đó là Cty khai thác khoáng sản Trường Hải đều có trụ sở tại Khu đô thị Đặng Xá (Gia Lâm, Hà Nội).

Năm 2013, Hải quen biết chị Trần Thu Hà (SN 1976) và ông Đỗ Văn Âm (SN 1944), cùng ở TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Biết 2 người này sống chung như vợ chồng và có tiềm lực kinh tế nên Hải “dụ dỗ” họ góp vốn kinh doanh để hưởng lợi nhuận cao.

Đối tượng đã thuê Nguyễn Thành Sơn và Trần Văn Bình “chế” cho một bộ hợp đồng mua bán thể hiện Cty Hải Quang mua 650.000 tấn tinh quặng đồng của Tổng cty Khoáng sản Vinacomin với giá 15 triệu đồng/tấn.

Có hợp đồng giả, Hải đưa cho vợ chồng chị Hà một bản photo có… đối chiếu với bản gốc. Tiếp đến, đối tượng hứa hẹn nếu vợ chồng chị Hà góp vốn kinh doanh thì sẽ được hưởng lợi 1 triệu đồng/tấn tinh quặng đồng.

Tin tưởng rồi mắc bẫy, ông Âm và bà Hà đã giao cho Hải tổng cộng 5,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, nữ quái không dừng lại mà “nổ” với 2 bị hại rằng đang được ưu tiên mua hàng chục xe ô tô thanh lý của Văn phòng Chính phủ với tổng số vốn 38 tỷ đồng, nếu vợ chồng chị Hà góp tiền đầu tư thì sẽ được hưởng lợi theo tỉ lệ vốn góp.

Tiếp tục mắc bẫy, chị Hà đưa trực tiếp cho Hải hơn 8,9 tỷ đồng và ông Âm cũng góp thêm 3 tỷ đồng nhằm mua xe thanh lý. Sau một thời gian, khi không thấy chiếc ô tô nào được giao, 2 bị hại truy hỏi thì Hải tiếp tục trưng ra một giấy hẹn bán ô tô thanh lý giả.

Ngoài ra, Hải còn chiếm đoạt của 1 phụ nữ hơn 5,5 tỷ đồng bằng cách thuê Sơn và Bình làm giả hợp đồng mua căn biệt thự ở Khu đô thị Đặng Xá và chào bán căn nhà 3 tầng ở Bắc Ninh.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.