Lừa đảo liên quốc gia

Lừa đảo liên quốc gia
TP - Được ông Tiểu Tân Dân, Giám đốc Cty Vĩnh Vượng, Hồ Nam, Trung Quốc nhờ đổi 1 tỷ 64 triệu đồng sang tiền nhân dân tệ (NDT), Phạm Thị Huệ (SN 1975, trú tại phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn), có ý định chiếm đoạt số tiền trên.

Sau khi đổi được một số NDT cho ông Dân, số tiền gần 1 tỷ đồng còn lại, Huệ nói sẽ chuyển vào tài khoản cho ông Dân theo đường tiểu ngạch, nhưng thực tế Huệ đem đầu tư vào sàn vàng ở Campuchia. Cơ quan công an vào cuộc điều tra, Huệ đã hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Ngày 26-11, TAND tỉnh Lạng Sơn đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Huệ 18 tháng tù treo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG