Lừa đảo, một người Pháp bị phạt tù chung thân

Lừa đảo, một người Pháp bị phạt tù chung thân
Sau ba ngày làm việc, chiều qua 24/8, phiên tòa xét xử băng nhóm lừa đảo xuyên quốc gia do Sapa Lavelua cầm đầu của TAND TP Hà Nội đã kết thúc.
Lừa đảo, một người Pháp bị phạt tù chung thân ảnh 1
Trùm lừa đảo người Pháp (áo đen) và đồng bọn trước tòa

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Sapa Lavelua án tù chung thân; Phạm Duy Luật 17 năm tù, Phùng Mừng Lương 16 năm tù và Trần Huy Bình 10 năm tù.

Sapa Lavelua sinh năm 1953, quốc tịch Pháp, tháng 4/2002 nhập cảnh vào VN và tự giới thiệu mình là tổng giám đốc của 2 tập đoàn quốc tế có khả tài chính rất mạnh là Công ty PPI (Công ty TNHH Đầu tư Thái Bình Dương&Polynesia) có trụ sở ở Nevada, Mỹ, và Tập đoàn Luita Holding có trụ sở ở Pháp.

Ông ta còn mạo nhận là thủ quỹ của Công ty United Oversea có trụ sở tại Mỹ và là Chủ tịch Tổ chức nhân đạo AEODR (Tổ chức Âu Phi về phát triển giáo dục và tái hòa nhập), có khả năng huy động nguồn vốn vay với lãi suất thấp cho các nước nghèo.

Bằng chiêu thức này, Sapa Lavelua đã lừa đảo chiếm đoạt của các doanh nghiệp VN tổng cộng hơn 7 tỉ đồng.

MỚI - NÓNG