Lừa đảo xuất khẩu lao động

Lừa đảo xuất khẩu lao động
TP - Hôm qua (22/9), Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thu Hiền (SN 1978, quê Hoằng Lộc, Hoằng Hóa, Thanh Hóa - hiện tạm trú Cổ Nhuế, Từ Liêm) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức xuất khẩu lao động.

Đầu tháng 7/2009, chị Quách Thị Thu (SN 1983, trú Hợp Kim, Kim Bôi, Hoà Bình) đến CA huyện Từ Liêm tố cáo đã đưa cho Hiền 136 triệu đồng cùng hồ sơ của hai lao động để sang CH Séc lao động nhưng đến nay đã hơn một năm vẫn không thấy có động tĩnh gì. Đến nhà tìm và đòi lại tiền, Hiền tìm cách tránh mặt.

Bước đầu, Hiền thừa nhận móc nối với Nguyễn Bá Chính (SN 1959, trú Quảng Xương, Thanh Hoá) lập kế hoạch lừa đảo bằng hình thức đưa người đi xuất khẩu lao động sang CH Séc.

Từ tháng 3/2008 đến nay, Hiền và Chính đã lừa tám lao động với tổng số tiền 486 triệu đồng.  

MỚI - NÓNG