Lừa làm thẻ doanh nhân APEC chiếm đoạt 14 nghìn USD

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Bịa ra chuyện quen biết nhiều “VIP” có thể làm nhanh thẻ doanh nhân APEC, đối tượng Phùng Thị Tuyết Nga đã lừa 2 doanh nhân có nhu cầu làm thẻ để chiếm đoạt tiền.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa (Theo Báo Lao Động).

Ngày 21.1, Công an quận Hoàng Mai, TP Hà Nội cho biết, đang hoàn tất hồ sơ khởi tố Phùng Thị Tuyết Nga (SN 1970) trú ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sự việc bắt đầu từ việc ông Nguyễn Hoàng Lân ở quận Long Biên và Nguyễn Xuân Thành ở quận Hà Đông đã nắm bắt được thông tin Bộ Công an sẽ cấp thẻ đi lại cho các doanh nhân APEC (gọi tắt là thẻ ABTC). Đây là loại thẻ được cấp cho các doanh nhân Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi trong việc đi lại để thực hiện các hoạt động của công ty trong các lĩnh vực kinh doanh, thương mại cũng như được quyền tham dự vào các hội thảo được tổ chức dành cho 17 nước và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự chương trình ABTC.

Đối tượng Tuyết Nga vốn là người quen của 2 vị doanh nhân trên.Tình cờ gặp nhau chuyện trò, biết ông Lân và ông Thành đang rất nóng lòng muốn được làm thủ tục để được nhận thẻ doanh nhân ngay. Nga đã khoe quen biết nhiều “VIP” và rất hiểu biết rõ về quy định cấp thẻ nên đã gợi ý làm giúp ông Lân và ông Thành thủ tục với 7.000 USD 1 chiếc/người.

Ông Lân và ông Thành liền giao 14.000 USD để Nga đi thực hiện việc làm thẻ như đã hứa. Thế nhưng khi cầm được số tiền trên Nga đã mang đi tiêu xài. Sau nhiều lần trì hoãn, đối tượng Nga đã mất hút.

Vụ việc hiện đang được cơ quan điều tra hoàn tất hồ sơ để khởi tố đối tượng Nga về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời mở rộng điều tra xác minh thêm các bị hại khác có liên quan với đối tượng này.

Theo Lương Kết
Báo Lao Động

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG