Lừa người yêu “nhí” vào nhà nghỉ quan hệ rồi lấy luôn xe máy

Cao Tiến Chung tại tòa.
Cao Tiến Chung tại tòa.
TPO - Đối tượng rủ bé gái vào nhà nghỉ “tâm sự” để đồng bọn vờ đem xe máy của nạn nhân đi đổ xăng rồi nẫng luôn xe.

Ngày 1/8, TAND TP Hà Nội đưa Cao Tiến Chung (SN 1991, ở Yên Sơn, Tuyên Quang) ra xét xử và tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em, 2 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị hại trong vụ án là cháu Nguyễn Thị Đào (SN 2003, ở Hà Nội). Tại thời điểm bị Chung đưa “vào đời, Đào mới chỉ 12 tuổi 9 tháng.

Theo cáo trạng, tháng 5/2016, Chung quen biết và liên tục nhắn tin, gọi điện tán tỉnh khiến cô bé “say nắng” và nhận lời yêu đương. Tháng 7/2016, Chung đón xe khách xuống Hà Nội rồi đưa người yêu nhí vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Sau đó, Chung còn nhiều lần làm chuyện “người lớn” với cháu bé. Lần cuối cùng, đối tượng rủ thêm một nam thanh niên (không rõ lai lịch) tới gặp Đào. Lúc này, thấy người yêu “nhí” đi xe máy ra đón, Chung liền bảo cả 3 cùng về nhà Đào chơi.

Trên đường về, đối tượng lại đưa bạn gái vào nhà nghỉ “tâm sự” còn ở ngoài, kẻ đi cùng Chung vờ mang xe máy của cô bé đi đổ xăng rồi chuồn mất cùng xe máy.

“Hành sự” xong, Chung lừa bạn gái đi tắm trước rồi trốn khỏi nhà nghỉ. Biết việc, bố cháu Đào đưa con gái trình báo công an. Chung ra đầu thú sau đó.

*Tên bị hại đã được thay đổi.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.