Lừa thuê chở hàng lấy mất chiếc ô tô tải của chủ xe

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
TPO - Nhận được điện thoại thuê ô tô tải chở hàng từ An Giang về TP.HCM, anh Hậu đồng ý với giá 4 triệu đồng. Đến nơi, người này báo là hàng chưa về nên thuê phòng trọ ngủ. Ngay trong đêm, chiếc ô tô của anh Hậu cùng người thuê biến mất. Tá hỏa anh Hậu phát hiện mình bị lừa nên báo công an vào cuộc.

Vụ lừa đảo tinh vi trên xảy ra vào khoảng 10h sáng 23/10, khi đó anh Trần Trung Hậu (SN 1980, ngụ quận 7), nhận được điện thoại 0934027xxx của một người nói thuê chạy xe xuống TP.Châu Đốc (tỉnh An Giang) chở hàng hóa là quần áo về TP.HCM.

Sau cuộc gọi, hai bên thống nhất phí là 4 triệu đồng cả đi và về. Người thuê xe yêu cầu sẽ có một người đi theo áp tải hàng hóa cùng anh Hậu. Một lát sau, một số điện thoại 0932754xxx gọi cho anh Hậu hẹn gặp ở cầu Nguyễn Văn Linh (quận 7) để đi cùng.

Đúng 15h ngày 23/10, anh Hậu chạy ô tô đến điểm hẹn để chở người đàn ông dẫn đường xuống An Giang lấy hàng. Trong đêm, xe anh Hậu được người đi cùng hướng dẫn lái xe về nhà trọ H.Đ 2 (ở xã Thái Sơn, huyện Tịnh Biên, An Giang). Lúc này, một người đàn ông khác chạy xe máy đến nhà trọ trên thông báo, hàng chưa về kịp nên phải thuê phòng ở đây ngủ, chờ hàng về.

Sau đó, 3 người thuê một phòng trọ để ngủ lại. Đến 2h rạng sáng 24/10, anh Hậu thức giấc phát hiện hai người đàn ông ngủ cùng đi đâu mất. Nghi có chuyện, anh kiểm tra chìa khóa xe ô tô thì cũng không thấy. Anh Hậu chạy ra bãi đậu xe thì tá hỏa phát hiện ô tô tải của mình “không cánh mà bay”.

Gọi chủ nhà nghỉ thì họ cho biết, hai người đàn ông đi cùng anh đã lái xe đi đâu đó lúc nảa đêm. Biết là bị lừa lấy tài sản nên anh Hậu trình báo công an địa phương.

Tại công an, anh Hậu trình báo hai người đàn ông nói trên khoảng 30 tuổi, nói giọng miền Nam. Một người đi cùng anh Hậu từ TP.HCM xuống, có vốc dáng cao khoảng 1m6, nốt ruồi đen bên má trái.

Theo anh Hậu, vợ chồng anh mua chiếc xe tải loại 1.7 tấn (giá trị gần 600 triệu đồng) cách đây hơn 3 năm dùng để làm dịch vụ chở hàng hóa thuê.

Hiện Công an TP.HCM đang phối hợp với Công an tỉnh An Giang để điều tra, truy xét vụ lừa đảo ô tô liên tỉnh rất tinh vi trên. Đồng thời công an phát đi thông báo truy tìm chiếc xe ô tô tải hiệu Mitsubishi mang biển kiểm soát: 51C - 03677 (loại 1.7 tấn).

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.