Lừa tiệm vàng 90.000 USD để đánh bạc online

Lừa tiệm vàng 90.000 USD để đánh bạc online
Chiều 25/5, Công an Q.5 (TP.HCM) đã bắt giữ ba đối tượng liên quan tới vụ lừa tiệm vàng Kim Mai (đường Cống Quỳnh, Q.1) 90.000 USD là Trần Thanh Trúc (27 tuổi, ngụ Q.1), Trần Minh Đức (28 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) và Lê Thị Xuân Trang (43 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh).
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo lời khai ban đầu, ngày 23/5, Trúc điện thoại cho chủ tiệm vàng Kim Mai nói cần mua 90.000 USD, đề nghị chủ tiệm cho người mang USD tới một ngôi nhà trên đường Nguyễn Biểu (P.2, Q.5).

Chủ tiệm vàng Kim Mai cho hai nhân viên mang tiền tới địa điểm giao tiền cho Trúc và ngồi chờ để nhận lại tiền đồng. Sau khi nhận tiền, Trúc đã gọi cho Đức yêu cầu mang số tiền này cho Trang để nạp vào một tài khoản đánh bạc trên mạng.

Trúc ngồi tại nhà chơi bài trên mạng trong vòng 30 phút và thua hết 90.000 USD vừa nạp. Lúc này Trúc nói với hai nhân viên giao dịch vẫn ngồi tại nhà chờ lấy tiền rằng... mình bị Đức lừa mất hết số tiền vừa nhận, đề nghị chủ tiệm Kim Mai cho trả dần!

Theo Tuổi trẻ

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.