Lừa tình xong bán luôn bạn gái qua biên giới

Lừa tình xong bán luôn bạn gái qua biên giới
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Vàng Chơ và Vàng Sóa về hành vi lừa bán em Hoàng Thị H. qua biên giới.
2 đối tượng Vàng Chơ và Vàng Sóa bị bắt giữ. (Ảnh: Báo Lào Cai)
2 đối tượng Vàng Chơ và Vàng Sóa bị bắt giữ. (Ảnh: Báo Lào Cai) .
 

Theo tài liệu từ cơ quan chức năng, sự việc được phát hiện kịp thời vào ngày 23-9-2011, tại tổ 9 phường Lào Cai - TP Lào Cai, khi 2 anh em Vàng Chơ (SN 1994) và Vàng Sóa (SN 1987), cùng trú tại thôn Na Lốc 4, xã Bản Lầu, Mường Khương đang đi cùng em Hoàng Thị H. (SN 1994) với nhiều dấu hiệu bất thường. Lập tức, đội tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã tổ chức kiểm tra 3 người khi đang vượt biên trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc.

Tại đồn biên phòng, 2 anh em Vàng Chơ và Vàng Sóa bước đầu khai nhận đang dẫn em Hoàng Thị H qua biên giới bán lấy tiền ăn chơi. Do Vàng Chơ thường xuyên vượt biên sang Trung Quốc nên đã bắt mối được với các đối tượng buôn bán người. Trong đó có Lùng Dìn là đối tượng đang rất cần mua phụ nữ để ép bán dâm.

Lùng Dìn đã vượt biên giới sang thôn Na Lốc - Bản Lầu tìm Chơ ra giá trả cho Chơ từ 6.000 đến 7.000 nhân dân tệ nếu Chơ đưa được một người sang bán cho Lùng Dìn. Sau đó, Lùng Dìn đưa tạm cho Chơ 500 nghìn đồng coi như đặt cọc.

Ngày 21-10-2011, Chơ mượn xe máy của anh trai là Vàng Sóa đi Si Ma Cai “săn” người. Tại đây, Chơ đã gặp Hoàng Thị H. Chơ tìm cách làm quen, tán tỉnh và hứa hẹn cưới H làm vợ, sau đó rủ H về nhà Chơ ở Bản Lầu chơi.

Sáng 23-10-2011, Chơ đến đón H ra thành phố Lào Cai, đưa H vào nhà nghỉ ở phường Phố Mới rồi gọi điện thoại cho Vàng Sóa ở Bản Lầu ra Lào Cai để nhận người sang Trung Quốc. Khi Sóa và Chơ đang tìm cách đưa H. vượt biên trái phép sang Trung Quốc thì bị bắt giữ.

Trước những chứng cứ và lời khai nhận tội của 2 đối tượng, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Theo Thế Cường
Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG