Lừa vay hơn 51 tỉ đồng để mở quán karaoke, giải khát

Bị can tại cơ quan công an.
Bị can tại cơ quan công an.
TPO - Toàn bộ số tiền Phượng Anh sử dụng vào mục đích riêng, như mở quán giải khát, phòng karaoke, mua đất, xe ôtô và tiêu xài cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh thanh toán nợ.

Chiều 8/9, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Phượng Anh (37 tuổi, ngụ thị trấn Trà Cú, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tổng số tiền lên đến hơn 51 tỉ đồng.

Được biết, vào khoảng tháng 4/2017, 10 người dân ngụ huyện Trà Cú đã gửi đơn tố giác đến phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh về hành vi lừa đảo của Phượng Anh.

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2014, Phượng Anh vay mượn tiền của người này rồi cho người khác vay lại để hưởng chênh lệch phần lãi suất. Ban đầu, Phượng Anh làm rất uy tín và tạo được lòng tin với những người cho vay tiền. Do đó, rất nhiều người đã cho Phượng Anh vay từ vài trăm triệu đồng đến vài tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền Phượng Anh sử dụng vào mục đích riêng, như mở quán giải khát, phòng karaoke, mua đất, xe ôtô và tiêu xài cá nhân, dẫn đến mất khả năng thanh thanh toán nợ. Sau đó, Phượng Anh tiếp tục nói dối, mượn tiền của nhiều người để trả nợ cũ và mượn nợ mới rồi tuyên bố vỡ nợ.

Được biết, trong số 10 bị hại, người cho Phượng Anh vay nhiều nhất là 20 tỉ đồng, thấp nhất là 400 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.