Luật sư đề nghị tuyên Nguyễn Đức Chi vô tội

Luật sư đề nghị tuyên Nguyễn Đức Chi vô tội
TP - Hôm qua, các luật sư của Nguyễn Đức Chi, bị cáo trong vụ án Rusalka đang được xét xử ở Khánh Hòa, đề nghị tòa tuyên thân chủ của họ vô tội. Sáng 27/2, phiên tòa tiếp tục với phần tranh tụng.
Luật sư đề nghị tuyên Nguyễn Đức Chi vô tội ảnh 1
Nguyễn Đức Chi tại tòa

Các luật sư của Chi cho rằng, năm 1999 ông Sergei và bà Olga có văn bản ủy quyền cho Chi trong mọi vấn đề liên quan đến việc lập Cty RIT và hoạt động của dự án Rusalka, nên việc Chi mạo chữ ký của họ chỉ là để hợp thức hoá thủ tục giấy tờ. Họ đề nghị Toà tuyên hành vi của Nguyễn Đức Chi không cấu thành tội phạm, Chi không phạm tội làm giả tài liệu.

Đại diện VKSND tỉnh Khánh Hòa nêu 15 luận điểm để khẳng định, việc truy tố Nguyễn Đức Chi về tội “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo Điều 267, Bộ luật Hình sự là có căn cứ.

Đó là Chi làm giả 12 tài liệu; các tài liệu giả đó không thể hiện ý chí của cả ba thành viên sáng lập Cty RIT, vì không có hai người kia cùng bàn bạc quyết định; Chính phủ có nghị định quy định về việc thu hồi giấy phép đầu tư nếu nhà đầu tư không thực hiện đúng tiến độ góp vốn; do lo sợ điều này, Chi phải làm giả các giấy xác nhận vốn góp khống…

Nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, Nguyễn Đức Chi cho rằng điều 7 của giấy phép đầu tư vào dự án Rusalka đã hạn chế quyền của nhà đầu tư tiếp cận các nguồn vốn để thực hiện dự án. Do vậy, việc Chi mạo chữ ký trong một số văn bản của Cty RIT chỉ nhằm mục đích có thêm vốn đầu tư vào dự án Rusalka.

Chi đề nghị Tòa căn cứ Điều 46 của Bộ luật Hình sự (các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự) để miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Chi cũng đề nghị giải tỏa kê biên dự án Rusalka, vì việc kê biên gây nhiều thiệt hại cho bị cáo, cho xã hội.

Dự kiến, chiều 2/3, Tòa tuyên án.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.