Luật sư dùng dao gây án, 2 người thương vong

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Ngày 10/11, TAND tỉnh Lạng Sơn xét xử bị cáo Vi Khắc Vọng (SN 1959), hành nghề luật sư trú tại khu Phú Lộc 4, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn với hai tội danh “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”. 

Ông Vọng khai nhận: đêm khuya 4/8/2013, khi đang lái xe ô tô biển kiểm soát: 12K1-1653 ở trung tâm TP Lạng Sơn đã va chạm với xe ô tô biển số: 30T – 2903 do anh Nguyễn Công Hiệu (SN 1979), trú tại khối 11, đường Tông Đản, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn điều khiển.

Trong lúc giải quyết mâu thuẫn, ông Vọng dùng dao nhọn đâm làm anh Trần Thế Thanh (SN 1968, trú tại TP Lạng Sơn) tử vong tại chỗ; anh Hiệu bị thương nặng, ảnh hưởng 77% sức khỏe.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.