Luật sư ngồi ngang hàng với kiểm sát viên tại tòa

Luật sư ngồi ngang hàng với kiểm sát viên tại tòa
TP - TAND Tối cao vừa ban hành văn bản số 88/TANC TC - PC, do Phó chánh án Nguyễn Sơn ký. 

Theo đó, để đảm bảo các quy định của Hiến pháp năm 2013, trong đó có nguyên tắc tranh tụng trong xét xử, quyền bào chữa của bị can, bị cáo, quyền lợi về lợi ích hợp pháp của đương sự, TAND Tối cao xây dựng 2 mô hình phòng xét xử chính: Đối với việc xét xử hình sự người dưới 18 tuổi và đối với vụ án hình sự thông thường. 

Tại mô hình này, lần đầu ghi nhận các luật sư, người bào chữa khác sẽ được sắp đặt vị trí ghế ngồi ngang hàng với các kiểm sát viên - đại diện cơ quan truy tố trước tòa. 

MỚI - NÓNG