Luật sư phải thành thạo tiếng Anh

Luật sư phải thành thạo tiếng Anh
TP - Ngày 5/6, lãnh đạo Bộ Tư pháp có buổi làm việc với các đơn vị liên quan trong việc xây dựng chương trình đào tạo luật sư thương mại quốc tế.

Theo một thống kê từ năm 2008, chỉ 1,2% số luật sư có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo trong hoạt động chuyên môn. Số luật sư thông thạo pháp luật quốc tế (để giải quyết các tranh chấp thương mại, tư vấn cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong đàm phán, kinh doanh có yếu tố nước ngoài) chiếm tỷ lệ rất thấp.

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến cho rằng, riêng trình độ ngoại ngữ, các luật sư phải đạt điểm IELTS (chuẩn quốc tế) từ 6.5 trở lên. Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, ông Trần Quang Huy, nói rằng, công tác đào tạo chủ yếu dạy bằng tiếng Anh, do vậy, ngoài yêu cầu với học viên, cũng nên tính đến đội ngũ giảng viên.

MỚI - NÓNG