Luật sư Trần Vũ Hải bị tuyên y án

Luật sư Trần Vũ Hải trong phiên xử phúc thẩm. Ảnh: An Phước.
Luật sư Trần Vũ Hải trong phiên xử phúc thẩm. Ảnh: An Phước.
Tòa phúc thẩm giữ nguyên hình phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ, 20 triệu đồng mỗi người đối với vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải về tội Trốn thuế.

TAND Khánh Hòa ngày 21/2 đã tuyên không chấp nhận các nội dung kháng cáo, y án sơ thẩm đối với ông Trần Vũ Hải (58 tuổi, Trưởng Văn phòng Luật sư Trần Vũ Hải) và vợ là bà Ngô Tuyết Phương (57 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Luật Hà Nội), sau một tuần xét xử.

Trước đó, ngày 15/11/2019, vợ chồng ông Hải bị TAND TP Nha Trang tuyên phạt 12 tháng cải tạo không giam giữ, 20 triệu đồng mỗi người về tội Trốn thuế theo khoản 1 Điều 161 BLHS năm 1999.

Cùng về tội này, bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, 48 tuổi và em trai cùng mẹ khác cha - ông Ngô Văn Lắm (38 tuổi, đều ở Nha Trang) đều bị phạt 18 tháng cải tạo không giam giữ, 50 triệu đồng mỗi người.

Sau phiên xử, luật sư Hải cùng vợ làm đơn kháng cáo toàn bộ bản án. Còn chị em bà Hạnh không kháng cáo. Bà Hạnh đã nộp hơn 280 triệu đồng tiền trốn thuế trong giao dịch bất động sản và đóng phạt bổ sung.

Theo bản án, năm 2015 bà Hạnh nhờ ông Lắm đứng tên căn nhà trong hẻm đường Tuệ Tĩnh, Nha Trang. Năm sau, chị em bà Hạnh bán căn nhà này cho vợ chồng ông Trần Vũ Hải với giá hơn 16 tỷ đồng.

Tháng 8/2016, tại văn phòng công chứng ở Nha Trang, ông Lắm và bà Hạnh xác lập các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất cho vợ chồng ông Hải với giá 1,8 tỷ đồng, mục đích trốn thuế nhập cá nhân.

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.