Lực lượng vũ trang TPHCM bắt giữ gần 6.000 đối tượng

Lãnh đạo Bộ Công an trao bằng khen cho cán bộ chiến sĩ có thành tích xuất sắc. Ảnh T.Chung
Lãnh đạo Bộ Công an trao bằng khen cho cán bộ chiến sĩ có thành tích xuất sắc. Ảnh T.Chung
TPO - Trong 5 năm qua, các lực lượng vũ trang TPHCM đã trao đổi hơn 30.000 thông tin quan trọng về an ninh quốc phòng, an ninh trật tự,…phối hợp bắt giữ gần 6.000 đối tượng vi phạm.

Ngày 30/10, tại TPHCM đã tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 77/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng.

Tại hội nghị sơ kết, công tác trao đổi thông tin giữa các lực lượng vũ trang thành phố được duy trì hiệu quả, trong 5 năm (2010 – 2015) qua, đã trao đổi hơn 30.000 thông tin quan trọng về an ninh quốc phòng, kinh tế, tình hình cháy nổ, an ninh trật tự, tệ nạn xã hội… Các lực lượng vũ trang đã tổ chức hơn 1.6 triệu lượt tuần tra, kiểm soát, chốt chặn với hơn 4.8 triệu lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Giải quyết hơn 5.000 vụ việc, bắt giữ gần 6.000 đối tượng.

Thiếu tướng Nguyễn Đắc Thế, phó Chánh văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh hơn bao giờ hết hai lực lượng công an và quân đội cần phải phối hợp chặt chẽ hơn, hiệu quả hơn nhằm bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

MỚI - NÓNG