Lương Cao Khải lĩnh án 21 năm tù giam

Lương Cao Khải lĩnh án 21 năm tù giam
TPO -  Chiều nay 16/11, sau 3 ngày xét xử phiên sơ thẩm, TAND tỉnh BR-VT đã tuyên Lương Cao Khải (nguyên Phó Vụ trưởng Thanh tra kinh tế 2, Thanh tra Chính phủ) 21 năm tù giam với 3 tội danh là “lợi dụng chức vụ quyền hạn”, “nhận hối lộ” và “đưa hối lộ”. 

>> Lương Cao Khải bị đề nghị từ 15 đến 18 năm tù

Lương Cao Khải lĩnh án 21 năm tù giam ảnh 1

Các bị cáo Bùi Xuân Bảy, Dương Văn Lực và Lương Cao Khải nghe Tòa tuyên án. Ảnh : Phạm Hùng

Dương Văn Lực (nguyên Phó vụ trưởng Thanh tra chính phủ, Phó đoàn thanh tra) phạm  tội nhận hối lộ bị tòa phạt 8 năm tù. Bùi Xuân Bảy (nguyên vụ phó, Phó đoàn thanh tra)  phạm tội nhận hối lộ bị phạt 3 năm tù.

Bào chữa cho Lương Cao Khải (Nguyên Phó Vụ trưởng thanh tra kinh tế 2, Thanh tra Chính phủ, Trưởng đoàn  thanh tra 4 dự án dầu khí ) các luật sư xoáy vào việc chánh thanh tra chính  Quách Lê Thanh giữ tiền  do Khải đưa 20 ngày sau mới giao nộp.  Về tội nhận hối lộ các luật sư bào chữa  cho rằng, Khải không phải nhận hối lộ mà chỉ là tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn …".

Nói lời cuối cùng trước khi tuyên án, Lương Cao Khải xin tòa giảm nhẹ hình phạt để bị cáo biết sai mà sửa.

Bị cáo Dương Văn Lực vẫn khăng khăng rằng bị ép buộc vay tiền từ đơn vị đoàn thanh tra. Về việc nhận hối lộ 11 triệu đồng, Bùi Xuân Bảy nói lời sau cùng xin tòa xem xét cho chỉ phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn chứ không phải tội nhận hối lộ.

Đại diện VKS tranh luận đã  đưa ra chứng cứ bác bỏ bào chữa của luật sư và các bị cáo, khẳng định cáo trạng của VKS truy tố các bị cáo là đúng người đúng tội. 

Cuối buổi chiều  thẩm phán Tạ Quốc Việt, chủ tọa phiên tòa đọc bản án nhận định Lương Cao Khải, Dương Văn Lực và Bùi Xuân Bảy khi thanh tra các dự án của Tổng Công ty Dầu khí đã đưa ra các kết luận thanh tra không đúng với thực tế, mang tính áp đặt, quy chụp buộc các đơn vị bị thanh tra trực thuộc công ty PEVECC phải xuất toán những khoản tiền lớn không đúng với quy định hiện hành.

Ngoài ra các "quan" thanh tra này khi làm việc với lãnh đạo các đơn vị bị thanh tra, đã có những lời lẽ bóng gió để hù doạ sẽ xử lý trách nhiệm hình sự những cán bộ chủ chốt của công ty khiến họ lo sợ nên phải đưa tiền, hối lộ.

Tòa tuyên buộc Lương Cao Khải  phạm 3 tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “nhận hối lộ” và “đưa hối lộ” bị tòa phạt 21 năm tù - cao hơn hẳn mức đề nghị của VKS là từ 15-18 năm tù.  Dương Văn Lực phạm  tội nhận hối lộ bị tòa phạt 8 năm tù. Bùi Xuân Bảy phạm tội nhận hối lộ bị phạt 3 năm tù.

Tuy  đã nhận định ba quan  thanh tra qui chụp, áp đặt các đối tượng bị thanh tra lo sợ đưa tiền, TAND tỉnh BR-VT vẫn tiếp tục  đề nghị  khởi tố truy tố các ông Huỳnh Kim Qui, nguyên kế toán trưởng  Pveec và thêm các ông Nguyễn Xin( nguyên Phó Tổng  giám đốc PEVECC), Đặng Hữu Quí ( nguyên GĐ Cty tư vấn và đầu tư XD dầu khí) và  Đậu Hồng Lạc ( nguyên PGĐ Ban quản lý dự án LPG Thị Vải)  về tội đưa hối lộ .

Được biết trước đó, khi nghiên cứu hồ sơ TAND tỉnh BR-VT đã trả hồ sơ yêu cầu  VKSND Tối cao  khởi tố  điều tra các ông Nguyễn Trọng Nhưng -Tổng giám đốc PEVECC, Nguyễn Xin - nguyên Phó tổng giám đốc PEVECC và Huỳnh Kim Qui - kế toán trưởng PEVECC về tội đưa hối lộ .

Tuy nhiên VKSND Tối cao có ý kiến rằng các ông Nhưng, Qui, Xin đã khai báo trước khi khởi tố vụ án, tích cực  giúp cơ quan điều tra làm rõ vụ án nên không khởi tố các cá nhân trên.   

MỚI - NÓNG