'Ma men' tự sát bằng bữa rượu nhắm... lá ngón

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Lôn uống rượu từ trưa đến tối rồi hái lá ngón ăn. Mặc dù được người nhà đưa đi cấp cứu, nhưng Lôn đã tử vong.

Chiều 24/4, chính quyền địa phương và gia đình đã chôn cất Đinh Văn Lôn (32 tuổi, trú thôn Đắk Lang, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi) tử vong do ăn lá ngón.

Bà con làng Đắk Lang cho biết, Lôn nghiện rượu, hay đánh đập vợ vì ghen tuông vô lối. Chịu không nổi sự bạo hành của Lôn, người vợ phải sang nhà người thân tá túc. Công an xã Sơn Dung mời Lôn lên làm việc và khuyên giải bỏ tật xấu uống rượu, đánh vợ. Nhưng, Lôn vẫn chứng nào tật ấy.

Trưa 23/4, anh ta uống rượu cho đến tối cùng ngày thì hái lá ngón ăn. Tuy được người nhà phát hiện đưa đi cấp cứu, nhưng Lôn đã tử vong. Từ tháng 3/2015 đến nay, ở Đắk Lang có 7 người tự tử bằng lá ngón.

Theo Theo Công An Nhân Dân
MỚI - NÓNG