Ma túy “cỏ Mỹ” đang hủy hoại giới trẻ

Cỏ mỹ đang len lỏi hủy hoại giới trẻ từng ngày
Cỏ mỹ đang len lỏi hủy hoại giới trẻ từng ngày
Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định bổ sung danh mục các chất ma túy và tiền chất. Theo đó, có 17 chất được đưa thêm vào danh mục, trong đó đáng chú ý có chất XLR-11, một chất gây nghiện nguy hiểm có trong "cỏ Mỹ".

Kiểm tra dịch vụ karaoke, ở đường Quang Trung, Tp Quảng Ngãi, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện một nhóm thanh niên đang tổ chức sử dụng hàng 'cỏ', loại chất kích thích gây nghiện mới xuất hiện.

Trong khi đó, ở một số huyện núi Quảng Ngãi, loại ma túy này đã được giới trẻ sử dụng. Giá của một gói thuốc là 500 ngàn đồng, một con số không nhỏ đối với thanh thiếu niên huyện nghèo như Trà Bồng. Mỗi gói chỉ dùng được trong 2 lần hút cho khoảng 4,5 đối tượng.

Thượng úy Phạm Chí Cường, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường công an huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi cho biết: "Hàng cỏ khi mà sử dụng nó sẽ gây nghiện, gây hưng phấn, gây ảo giác, tùy theo mỗi loại nó gây ra và nó ảnh hưởng sức khỏe về lâu dài như: ăn ngủ, sinh hoạt như bình thường, cũng gây ra hành vi ảo giác. Các chất như nghiên cứu có hại như cả heroin, cái loại chất Spice có tác hại rất nhiều lần, khoảng từ 3- 4 lần các chất ma túy khác."

Ông Nguyễn Tấn Thanh, Trưởng ban bảo vệ Tổ dân phố thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi cho biết: "Các em thiếu niên đua đòi hút thuốc cỏ, được sự quan tâm của Đảng ủy, thị trấn Trà Xuân chỉ đạo cho công an và lực lượng bảo vệ khu dân phố, đến từng gia đình, khu dân cư, tổ dân phố, tuyên truyền thuyết phục."

Thời gian gần đây, số lượng thanh thiếu niên sử dụng loại hàng này có chiều hướng gia tăng, Công an Trà Bồng đã bắt 7 vụ với gần 30 đối tượng, chủ yếu là lứa tuổi thiếu niên, học sinh. Hoạt chất chính có trong chất kích thích này, khi sử dụng sẽ gây ảo giác mạnh, loạn thần, giãn đồng tử, kích động, căng thẳng, lo lắng, có thể có những tư tưởng cực đoan gây hại cho mình và người khác.

Thiếu tá Ngô Văn Đức, Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về ma túy, Công an Tp Quảng Ngãi cho biết: "Bây giờ ma túy đưa vào hàng cấp sẽ thuận tiện cho việc đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm, tệ nạn này."

Hiện lực lượng Công an Quảng Ngãi đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới trẻ về tác hại loại ma túy mới này. Đồng thời đẩy mạnh tấn công triệt xóa các đối tượng mua bán, sử dụng trái phép ma túy “cỏ Mỹ”.

Theo Theo An ninh TV
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.