Mải ghẹo phụ nữ, lao vào... gầm xe tải

Mải ghẹo phụ nữ, lao vào... gầm xe tải
"Kẹp ba" và trêu một phụ nữ đi đường rồi bỏ chạy, lại gặp đoạn đường đá dăm đang thi công, ba thanh niên đã đâm vào gầm xe tải. Hai thanh niên trên xe máy bị xe tải cuốn vào bánh sau, chết ngay tại chỗ...

Vào lúc 17h30' ngày 1/3, tại đoạn đường Nguyễn Văn Cừ thuộc phường Tân Lập, TP Buôn Ma Thuột, đã xảy ra 1 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng.

3 thanh niên đi trên xe máy BKS 47H7-7539 từ hướng huyện Krông Pách về TP Buôn Ma Thuột đã lao vào gầm xe tải BKS 76K-4740 đi ngược chiều, làm 2 người trên xe máy chết ngay tại chỗ, người còn lại bị thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện.

1 trong 2 người tử nạn được xác định là Nguyễn Phúc Huy, trú ở 83/9 Mai Hắc Đế, TP Buôn Ma Thuột, người còn lại tên là Cường, trú ở huyện Ea H'leo.

Lái xe tải đã bỏ chạy và cho đến chiều 2/3 vẫn chưa ra trình diện với Công an.

Theo những người dân xung quanh trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn kể lại thì trước đó, 3 thanh niên đi xe máy đã chọc ghẹo một phụ nữ đi cùng chiều, rồi phóng xe bỏ chạy, gặp đoạn đường đang thi công, mặt đường có rất nhiều đá dăm, xe máy không làm chủ được tốc độ đã lấn sang đường và lao vào gầm xe tải, 2 người trên xe máy bị xe tải cuốn vào bánh sau chết ngay tại chỗ, người còn lại may mắn thoát chết, xe máy bị cán nát vụn.

Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra.

Theo CAND

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.