Mai phục, dùng xẻng đánh chánh án

Mai phục, dùng xẻng đánh chánh án
Do mâu thuẫn cá nhân, Đặng Ngọc Giàu đã dùng xẻng tấn công tới tấp vào vùng đầu ông Nguyễn Thanh Thiên - Chánh án TAND TP Cần Thơ khiến nạn nhân bị thương tật vĩnh viễn 12%.

Mai phục, dùng xẻng đánh chánh án 

Ngày 21-5, cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều, (TP Cần Thơ), cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đặng Ngọc Giàu (SN 1991), ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, tối ngày 4-5, do mâu thuẫn cá nhân Giàu đã phục trước nhà riêng của ông Nguyễn Thanh Thiên, Chánh án TAND TP Cần Thơ trên đường Bùi Thị Xuân (phường Thới Bình, quận Ninh Kiều).

Khi thấy ông Thiên vừa về đến nhà, trong lúc đứng đợi vợ mở cửa, Đặng Ngọc Giàu đã xông tới dùng xẻng tấn công tới tấp vào vùng đầu ông Thiên.

Hậu quả, ông Thiên bị đánh 6 phát liên tục trên đầu. Rất may, khi đó ông Thiên chưa cởi mũ bảo hiểm nên chiếc xẻng trượt xuống làm rách lỗ tai, máu chảy lênh láng. Ngay sau đó, ông Thiên được người nhà đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin của người dân, Công an phường Thới Bình đã xuống hiện trường lập biên bản, tạm giữ Giàu để phục vụ công tác điều tra.

Theo cơ quan CSĐT, kết quả giám định, ông Nguyễn Thanh Thiên bị thương tật vĩnh viễn 12%.

Lời khai ban đầu của Giàu cho biết, do mâu thuẫn cá nhân từ lâu, nên đối tượng đã lên kế hoạch mai phục để hãm hại vị Chánh án Nguyễn Thanh Thiên.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Ninh Kiều tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Quốc Huy
Vietnamnet

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.