Man rợ, con dùng chày gỗ đánh chết mẹ đẻ

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Xuống bếp xin tiền mẹ không được, đứa con bất hiếu lấy chày gỗ đánh nhiều nhát vào gáy, đầu khiến người mẹ tử vong.

Đại tá Nguyễn Chí Sự, Trưởng Công an huyện Sơn Động, Bắc Giang vừa cho biết, đơn vị đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam đối với Nông Văn Thùy (SN 1982, trú tại Làng Chẽ, xã An Lập, Sơn Động) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Theo Công an huyện Sơn Động, khoảng 7h ngày 1/2, đối tượng Thùy có xuống bếp xin tiền mẹ đẻ là bà Nông Thị Quỳ (1953) để giải quyết việc, nhưng do thấy chưa cần thiết nên bà Quỳ không cho.

Lúc này, Thùy cầm lấy chày gỗ đánh một nhát vào gáy bà Quỳ. Bị đánh bất ngờ, bà Quỳ liền quay lại thì bị đứa con bất nhân tiếp tục đánh hai nhát vào thái dương, sau đó đập thêm nhiều nhát nữa vào đầu. Gây án xong, đối tượng chốt cửa lại rồi bỏ ra ngoài như không có chuyện gì.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình cùng người dân xung quanh đã phát hiện và đưa bà Quỳ đi cấp cứu tại bệnh viện. Tuy nhiên, đến ngày 2/2, do thương tích quá nặng nên bà Quỳ đã bị tử vong.

Sau đó, đối tượng Thùy cũng đã đến cơ quan Công an huyện Sơn Động để đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, đối tượng Thùy hiện vẫn chưa lập gia đình.

Tiếp nhận thông tin vụ việc, cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Động đã có mặt để tổ chức khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng để phục vụ công tác điều tra; đồng thời ra lệnh tạm giữ đối tượng Thùy để điều tra, làm rõ.

Cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Post by Báo Tiền Phong.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG