Man rợn những vụ giết người vì mâu thuẫn

Man rợn những vụ giết người vì mâu thuẫn
TPO - Chỉ vì những khúc mắc nhỏ trong cuộc sống, mâu thuẫn trong công việc hay ghen tuông trong tình cảm vợ chồng mà không ít người đã ra tay sát hại đối phương hoặc thuê giang hồ "hành sự", để rồi kết cục vẫn là người chết kẻ vào tù...

Theo thống kê của cục Cảnh sát Hình sự, Bộ CA, sáu tháng đầu năm nay, cả nước đã xảy ra 22.567 vụ phạm pháp hình sự làm chết 686 người và 3.579 người bị thương. Lượng tài sản bị thiệt hại khoảng 323 tỷ đồng. Tuy nhiên, đáng báo động là số vụ giết người vì mâu thuẫn tăng cao đột biến với 645 vụ, chiếm 92,5% tổng số các vụ án giết người.

Mới đây, chiều 3-8, khi biết tin người yêu cũ sắp đi lấy chồng Lại Văn Hưng (24 tuổi, ở huyện Thủy Nguyên, HP) rủ chị Bùi Thị Đào (25 tuổi, cùng quê) vào nhà nghỉ rồi bất ngờ vơ cục đá ở cửa phòng thẳng tay đập liên tục vào đầu chị Đào cho đến khi nạn nhân chết.

Man rợn những vụ giết người vì mâu thuẫn ảnh 1
Bê (hút thuốc) bị lực lượng chức năng bắt giữ vì nổ súng giết "đối thủ" trên chiếu bạc. 

Đến trưa 31-7, tại thôn Tiên Hội (huyện An Lão, HP) cay cú vì chơi “không đẹp” tại chiếu bạc lại bị đối thủ thách đố, Đỗ Văn Hòa (tức Bê "khoát”, 39 tuổi, ở quận Kiến An, HP) rút súng nhằm thẳng vào người Đỗ Anh Tuấn (tức Tuấn “tình”, 30 tuổi, ở huyện An Lão, HP) lạnh lùng siết cò làm anh Tuấn gục chết.

Trước đó, sáng 4-7, anh Dũng vào nhà bà Vũ Thị Oanh (53 tuổi, ở đường Lê Lai, HP) đi vệ sinh nhờ thì thấy con trai bà Oanh là Trần Hữu Trường (24 tuổi) đang kì cọ chân tay dính bê bết máu.

Man rợn những vụ giết người vì mâu thuẫn ảnh 2 
Trần Hữu Trường (24 tuổi) bị bắt giữ tại cơ quan điều tra. 

Giật mình, anh Dũng mở cửa phòng ngủ của bà Oanh thì phát hiện bà Oanh nằm ngửa chết trên chiếc chiếu trúc, vùng mặt dính bê bết máu. Nạn nhân đã bị đánh dập sống mũi, giãn hộp sọ, phần trán bị bầm dập... đến chết mà hung thủ chẳng ai xa lạ lại chính là cậu con trai út Trần Hữu Trường.

Ngoài ra, hiện nay tình hình các băng nhóm tổ chức cướp tài sản cũng khá phức tạp, bọn chúng gây án rất mạnh động, phạm tội công khai sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng” tập trung nhiều ở các tỉnh, thành phố như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Dương, Hải Dương...

Theo cục CSHS, 6 tháng đầu năm, lực lượng công an cả nước đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại được 3.032 đối tượng bị truy nã. Tuy nhiên, cả nước hiện vẫn còn 9.473 đối tượng truy nã, trong đó có 2.471 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm vẫn chưa truy bắt được, hiện vẫn còn “tồn tại” ngoài xã hội.

Man rợn những vụ giết người vì mâu thuẫn ảnh 3 
Băng nhóm do Hiệp “gà” cầm đầu bị bắt.

Hiện vẫn còn tồn tại các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động gây án ở các địa bàn trọng điểm. Các đối tượng này chuyên đi đòi nợ thuê, bắt giữ người trái pháp luật, đâm thuê chém mướn xảy ra nhiều ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Đồng Nai, Hải Dương...

Các băng nhóm này đã gây ra 233 vụ làm 61 người chết và 277 người bị thương..., cục CSHS nhận định.

Mới đây lực lượng công an Hà Nội, Hải Phòng và Thái Nguyên đã giăng lưới vây bắt được hai băng nhóm giang hồ đất Cảng sử dụng súng, thuốc nổ, dao kiếm... chuyên đi đòi nợ thuê. Vụ án bắt đầu khi gần đây hàng loạt vụ cướp xe taxi xảy ra ở huyện An Lão, Hải Phòng.

Man rợn những vụ giết người vì mâu thuẫn ảnh 4 
Súng, lựu đạn dao kiếm của băng Hiệp “gà” bị thu giữ.

Công an Hải Phòng lập chuyên án và xác minh có một băng nhóm giang hồ máu lạnh do Nguyễn Minh Hiệp (tức Hiệp "gà", 24 tuổi, ở Hải Phòng) cầm đầu. Dưới trướng của Hiệp "gà" là Bùi Văn Huy (24 tuổi), Nguyễn Văn Thắng (17 tuổi) và Hoàng Thị Duyên (17 tuổi) đều ở Hải Phòng. Bọn này thuê nhà trọ vạ vật ở chung với nhau và sống bằng nguồn tiền đi cướp được.

Rạng sáng 25-7, Hiệp “gà” cùng đàn em mang theo súng, lựu đạn, dao kiếm, thuốc nổ... lên Thái Nguyên đòi nợ theo yêu cầu của khách hàng. Nhìn thấy đám giang hồ đất Cảng mặt đằng đằng sát khí, súng ống, dao kiếm trang bị đầy đủ, con nợ vội vàng quy phục.

Thấy việc làm ăn dễ dàng, Hiệp “gà” thông qua Hoàng Văn Học (tức Học "trọc", 26 tuổi) gặp Phạm Quang Thanh (34 tuổi) tậu thêm một khẩu súng bắn đạn hoa cải với giá 4 triệu đồng cho khí thế rồi quay ngược lại Thái Nguyên.

Nửa đêm 27-7, nhóm Hiệp “gà” tập hợp tại nhà Trần Quốc Hùng với đầy đủ súng, lựu đạn, kiếm... chuẩn bị lên đường đi đòi nợ thuê thì bị lực lượng công an Hải Phòng cùng công an Thái Nguyên bắt gọn.

Man rợn những vụ giết người vì mâu thuẫn ảnh 5 
Định “ngộ” và Viển tại cơ quan điều tra. 

Công an Hà Nội cũng vừa triệt phá băng nhóm Hải Phòng chuyên đi đòi nợ thuê và bắt giam Trương Văn Định (tức Định “ngộ”, 38 tuổi, có 2 tiền án về tội giết người và cướp tài sản) và Nguyễn Văn Viển (39 tuổi). Hai giang hồ đất Cảng này khai nhận, ông Phạm Văn Bấc (57 tuổi, ở Hải Phòng, làm GĐ một Cty cổ phần) làm ăn với chị Nguyễn Thị Minh (50 tuổi, ở Hà Nội). Ông Bấc có đưa cho chị Minh 85 triệu đồng.

Việc làm ăn nảy sinh mẫu thuẫn, ông Bấc ép chị Minh phải trả số tiền đặt cọc và thêm 139 triệu đồng tiền phạt. Chị Minh không đồng ý với yêu cầu vô lí của ông Bấc. Cay cú, ông này quyết dằn mặt đối tác bằng cách thuê Định “ngộ” đi đòi nợ.

Chiều 28-7, Định và Viển từ Hải Phòng lên Hà Nội đến nhà chị Minh đe doạ làm chị Minh hoảng sợ buộc phải trả cho chúng 100 triệu đồng và viết giấy biên nhận nợ số tiền còn lại. Trong lúc đang hí hửng nhận tiền, Định và Viển bị lực lượng công an bắt giữ.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.