Mang 1500 viên ma tuý tổng hợp sang Campuchia tiêu thụ

Mang 1500 viên ma tuý tổng hợp sang Campuchia tiêu thụ
TPO - Vào những ngày cuối tháng 3 lực lượng phòng chống tội phạm (PCTP) ma tuý - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã triệt phá 2 đường dây mua bán vận chuyển ma tuý lớn bắt 6 đối tượng thu giữ 1 bánh hêrôin; 2,3kg kêtamin; 1500 viên ma tuý tổng hợp (MTTH) và một số tang vật khác.

Vào hồi 10h ngày 30-3-2011, tại khu vực biên giới Vàng Lầy, Móng Cái, Quảng Ninh lực lượng PCTP ma tuý - BĐBP Quảng Ninh phát hiện bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc là Nhan Hiểu Tằng (SN 1972) và Vương Kiện Bình (SN 1977) đều trú tại Hồ Nam, Trung Quốc đang nhập cảnh trái phép. Khám xét tại hiện trường lực lượng chức năng thu được 2,3kg Kêtamin và 1500 viên MTTH.

Qua đấu tranh khai thác nhanh lực lượng PCTP ma tuý - BĐBP Quảng Ninh đã tổ chức khám xét khẩn cấp phòng 303 nhà nghỉ Thanh Hà, Trần Phú, Móng Cái tiếp tục bắt giữ thêm 2 đối tượng là Kim Tiền Phúc (SN 1984, trú tại thị trấn Bắc Hà, thành phố Tiên Đào, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) và Vu Đạo Quân (SN 1982, trú tại thị trấn Nhân Nghĩa, huyện Vĩnh Xương, tỉnh Trùng Khánh, Trung Quốc). Kết quả điều tra ban đầu đối tượng khai nhận mục đích vận chuyển số ma tuý trên sang Campuchia bán tiêu thụ.

Từ tháng 2-2011, qua các nguồn tin trinh sát của đồn biên phòng Mường Lèo-Sơn La đã xác định được hoạt động của đường dây tội phạm ma tuý tại xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. BĐBP Sơn La đã phối hợp với BĐBP Điện Biên xác lập chuyên án mang bí số 044L.

Vào hồi 9h30 ngày 31-3-2011, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án tại khu vực đội 3 xã Nhá Ngam, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên lực lượng PCTP ma tuý - BĐBP Sơn La phối hợp với lực lượng PCTP ma tuý Điện Biên, Đội 1 - Cục PCTP ma tuý và đồn 431 phá án thành công chuyên án 044L bắt 2 đối tượng là Vàng A Dia (SN 1980) và Vàng Giả Lồng (SN 1982) đều trú tại xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, Điện Biên thu 1 bánh hêrôin và 2 xe máy.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.