Mang hai tiền án ma túy, vẫn tiếp tục mua bán heroin

Đối tượng mua bán heroin Tống Huy Cường tại cơ quan công an
Đối tượng mua bán heroin Tống Huy Cường tại cơ quan công an
TPO - Tại cơ quan công an, Cường khai mua heroin từ một đối tượng chưa rõ để sử dụng và chia nhỏ bán kiếm lời. trước đó Cường từng có 2 tiền án về mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Ngày 8/6, Công an thành phố Huế quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam đối tượng Tống Huy Cường (sinh năm 1980, trú tại phường Phú Cát, Huế) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Mang hai tiền án ma túy, vẫn tiếp tục mua bán heroin ảnh 1

Tang vật vụ án

Trước đó, vào chiều 6/6, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Huế xác định trước số nhà 88 đường Trần Huy Liệu (phường Phú Hòa, Huế) có các đối tượng tổ chức mua bán trái phép chất ma túy nên tổ chức vây bắt. Thời điểm bị bắt, Cường bán một gói heroin cho Trần Văn Bảo (sinh năm 1993, trú tại thị xã Hương Trà, TT-Huế) với giá 400.000 đồng. Khám xét trong xe gắn máy mang BKS 75 H7-6620 do Cường điều khiển, các trinh sát còn thu giữ thêm 4 gói heroin có trọng lượng 2,6074 gram.

Tại cơ quan công an, Cường khai mua số heroin trên từ một đối tượng chưa rõ để sử dụng và chia nhỏ bán kiếm lời. Trước đó, Cường từng có 2 tiền án về mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

MỚI - NÓNG