Mang họa sát thân vì tát cha dượng

Mang họa sát thân vì tát cha dượng
TPO - Khi can ngăn mẹ và cha dượng cãi nhau, Minh nổi nóng tát vào mặt cha dượng. Tức giận vì bị con riêng của vợ đánh, cha dượng lấy dao đâm vào bụng Minh.

Ngày 7/10, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) cho biết, họ đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thềnh (SN 1960, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) để điều tra, làm rõ về hành vi Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Nạn nhân trong vụ việc này là anh Nguyễn Tấn Minh (SN 1971, ngụ huyện Bình Chánh), con riêng của vợ ông Thềnh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 5/10, Nguyễn Văn Thềnh cãi nhau với vợ là bà Nguyễn Thị Sành (SN 1958, trú tại số nhà A12/302 ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP.HCM). Thấy vậy, con riêng của bà Sành là anh Minh can ngăn.

Khi can ngăn mẹ và cha dượng cãi nhau, Minh nổi nóng tát vào mặt cha dượng. Tức giận vì bị con riêng của vợ đánh, ông Thềnh lấy dao đâm vào bụng Minh.

Trên đường đi cấp cứu, anh Minh tử vong.

Hiện vụ việc đang được công an huyện Bình Chánh điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG