Mang súng ống đi ‘giao dịch’ ma túy ngày đầu năm, ‘đụng’ phải công an

Tang vật súng ru-lô, ma túy, tiền, đô-la thu giữ từ đối tượng ma túy.
Tang vật súng ru-lô, ma túy, tiền, đô-la thu giữ từ đối tượng ma túy.
TPO - Sáng 29/1, thông tin từ Công an tỉnh TT-Huế cho biết, Công an huyện Phong Điền vừa phá nhanh chuyên án 120M, bắt giữ 2 thanh niên, thu giữ một số lượng lớn ma túy và một khẩu súng, khi những đối tượng này đang “giao dịch” ma túy.

Trước đó, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Phong Điền đã phát hiện một số  đối tượng nghi vấn có hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn, nên đơn vị đã triển khai lực lượng đồng loạt ra quân phá án.

Quá trình triển khai lực lượng nghiệp vụ tại thôn Đồng Lâm (xã Phong an, huyện Phong Điền), Công an huyện đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Anh Tuấn (SN  2002, trú tại thôn Vân Quật Đông, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, TT-Huế) và Lê Chí Bảo (SN 1991, trú tại thôn Phường Hóp, xã Phong An, huyện Phong Điền, TT-Huế).

Mang súng ống đi ‘giao dịch’ ma túy ngày đầu năm, ‘đụng’ phải công an ảnh 1

Công an lấy lời khai đối tượng ma túy Lê Chí Bảo

Tuấn và Bảo là hai đối tượng bị công an phát hiện quả tang có hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy. Công an đã thu giữ từ các đối tượng 15,2324gram Methampletamine (ma túy “đá”).

Riêng Bảo còn bị phát hiện có hành vi tàng trữ 1 khẩu súng ru-lô tự chế và một số tang vật khác khi đi “giao dịch” mua bán trái phép chất ma túy. 

Hiện, Công an huyện Phong Điền tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng có liên quan.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.