Mánh kiếm lời của 'má mì' cùng ông chủ web mại dâm

Các bị cáo tại tòa sáng nay.
Các bị cáo tại tòa sáng nay.
Muốn khách làng chơi biết thông tin, Phượng nhờ Dương Việt Hùng chụp ảnh khỏa thân gái bán bán dâm để đưa lên mạng.

Cuối năm 2012, Nguyễn Thị Phượng (27 tuổi, quê Phú Thọ) bàn với Trần Huy Diễn (chủ nhà nghỉ Vân Long, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội) để cho gái bán dâm thuê phòng nghỉ và bán dâm cho khách.

Để khách làng chơi nắm bắt thông tin, người phụ nữ 27 tuổi nhờ Dương Việt Hùng chụp ảnh khỏa thân các gái bán dâm đưa lên mạng Internet.

Những bức ảnh nóng được Hùng gửi sang cho Nguyễn Huy Việt (27 tuổi, ở Hà Nội, chủ điều hành một trang web) đăng bài với giá 1,2 triệu đồng.

Đối với gái bán dâm, Phượng thu 100.000 đồng mỗi lần bán dâm, số tiền "má mì" thu lợi bất chính là 70 triệu đồng.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra còn làm rõ, Việt đã thuê máy chủ đăng bài, ảnh của gái bán dâm trên trang "web đen". Gái bán dâm được Việt đăng bài hàng tháng phải trả tiền triệu cho anh ta.

Ngoài ra, Việt còn câu kết với Nguyễn Văn Lực (chủ nhà nghỉ Thái Hòa trên phố Chùa Bộc, quận Đống Đa) đưa gái bán dâm đến thuê phòng và bán dâm.

Sáng 16/6, tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. HĐXX tuyên Việt 8 năm tù, Phượng 6 năm và Hùng 30 tháng tù tội Môi giới mại dâm.

Riêng Diễn và Lực lĩnh án từ 5 năm 6 tháng và 8 năm 6 tháng tù tội Chứa mại dâm.

Theo Theo Tri Thức
MỚI - NÓNG