Mạo danh thanh tra sở y tế để lừa đảo

Mạo danh thanh tra sở y tế để lừa đảo
TP - Ngày 25-10, Sở y tế Bình Định cho biết, trên địa bàn tỉnh đang xuất hiện một số đối tượng tự xưng là cán bộ đoàn thanh tra của Sở đến đề nghị lo lót, vòi vĩnh tiền để khỏi bị thanh tra.

Ông Lê Quang Hùng, Phó giám đốc Sở y tế Bình Định nói: “Các đơn vị thường được các đối tượng này nhắm tới là cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, cơ sở hành nghề y - dược tư nhân”.

Theo ông Hùng, tất cả các đoàn thanh tra của Sở Y tế khi đến thanh tra các đơn vị đều đi theo đoàn và luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật. Kết luận thanh tra đối với cơ sở là tổng hợp các ý kiến của thành viên đoàn thanh tra, không một cá nhân nào tự quyết định được. Do đó, hoàn toàn không có việc cán bộ đoàn thanh tra đi đơn lẻ một mình đến làm việc với cơ sở. Đây là việc làm sai trái, với ý đồ lừa đảo để chiếm đoạt tài sản.

Sở y tế Bình Định đang phối hợp với các cơ quan chức năng, các cơ sở trong ngành tiếp tục theo dõi, điều tra và truy tìm kẻ mạo danh để trừng trị theo pháp luật.

Theo Viết
MỚI - NÓNG