Mạo danh trợ lý điều phối viên Liên Hợp Quốc lừa đảo

Mạo danh trợ lý điều phối viên Liên Hợp Quốc lừa đảo
TP - Ngày 23/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tùng (40 tuổi, quê Bắc Ninh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

 Cơ quan điều tra xác định, Tùng đã mạo danh là trợ lý cho điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, “quảng cáo” có khả năng giúp đỡ các doanh nghiệp, cá nhân được vay các gói ưu đãi tại Ngân hàng Thế giới (WorldBank) và Văn phòng chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến nhiều tỷ đồng.

Cuối năm 2015, do đang thiếu vốn đầu tư cho một dự án xây dựng bệnh viện tại Thái Nguyên, vợ chồng anh P., chủ một doanh nghiệp có trụ sở tại quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) qua mối quan hệ quen biết, được giới thiệu đến gặp Tùng để nhờ vay vốn. Tại buổi gặp, Tùng tự giới thiệu đang làm trợ lý cho điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, có nhiều mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức Nhà nước cũng như ngân hàng.

Đặc biệt, Tùng đưa ra những thông tin từng giúp nhiều đơn vị vay được nguồn vốn ưu đãi, trong đó có gói vay tiền lớn cho hoạt động y tế, giáo dục với lãi suất thấp tại WorldBank. Tùng thỏa thuận sẽ giúp anh P. vay 3.000 tỷ đồng lãi suất 3%/năm, thời hạn trả trong 20 năm và yêu cầu được hưởng phí dịch vụ trọn gói là 6% trong tổng số vốn vay được.

Tháng 3/2016, Tùng yêu cầu anh P. đưa trước 3 tỷ đồng để làm thủ tục vay vốn. Sau khi chuyển tiền phí thủ tục và hồ sơ dự án nhưng quá hạn không có phản hồi, anh P. tìm đòi nhưng Tùng trốn tránh nên đã trình báo công an.

Cơ quan CSĐT xác định, tại WorldBank và UNDP tại Việt Nam không có cán bộ, nhân viên nào tên là Nguyễn Thanh Tùng và ngân hàng này cũng không nhận được bất kỳ hồ sơ đề nghị vay vốn nào từ phía doanh nghiệp của anh P.

Tại cơ quan công an, Tùng khai không nghề nghiệp, không có mối quan hệ và khả năng làm thủ tục cho vay tiền tại Ngân hàng Thế giới mà chỉ là trò lừa đảo để chiếm đoạt tiền của anh P. Tùng còn khai, nhận tiền và hồ sơ của nhiều cá nhân khác có nhu cầu vay vốn, cấp tiền từ ngân sách Nhà nước cho các dự án; xin hỗ trợ hạ tầng kinh tế - xã hội xây dựng nông thôn mới, dự án xây dựng mô hình cấp nước sạch cho các xã thuộc vùng miền núi, biên giới… từ tổ chức UNDP.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.